Chạy chậm giảm béo tốt hơn chạy nhanh

Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy rằng vận động với cường độ thấp có thể đốt cháy nhiều mỡ hơn vận động ở cường độ cao nếu nói về tác dụng giảm cân.

Chạy bộ nhẹ nhàng quanh công viên còn giảm cân tốt hơn là chạy thục mạng trên máy tập. (THX)

Tiến sĩ Vassilis Mougios và cộng sự từ Đại học Aristotle ở Thessaloniki, Hy Lạp, đã ngẫm nghiên xếp 14 phụ nữ có cân nặng bình thường và béo vào một trong hai nhóm: nhóm thứ nhất tập trên máy chạy ở tốc độ vừa phải, 4 lần mỗi tuần, và nhóm còn lại tập với tốc độ nhanh hơn nhiều, cũng 4 lần một tuần. Hai nhóm đều trải qua 3 tháng thực hành.

Nhóm nghiên cứu đã định ra thời gian luyện tập sao cho những phụ nữ ở cả hai nhóm đều đốt cháy 370 calo mỗi lần.

Sau 3 tháng, người luyện tập ở cả hai nhóm đều gầy hơn, nhưng nhóm chạy với cường độ nhẹ bỏ đi nhiều trọng lượng thừa hơn - khoảng 3,17kg so với khoảng 1,8kg ở nhóm tập nặng.

Mặc dầu các tình nguyện viên trong nhóm tập nặng giảm cân ít hơn, song cơ bắp họ lại săn chắc hơn so với nhóm kia.

Các nhà nghiên cứu khuyến cáo để có thể đạt hiệu quả tối ưu về sức khoẻ và vóc dáng, bạn nên kết hợp giữa cả tập nhẹ nhàng và tập nặng.

T. An

Theo Tân Hoa Xã, VnExpress
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video