CHDCND Triều Tiên không ký Hiệp ước cấm vũ khí hóa học

Căng thẳng giữa CHDCND Triều Tiên và phương Tây tiếp tục gia tăng khi Bình Nhưỡng từ chối tham gia Hiệp định quốc tế cấm sử dụng vũ khí hóa học. Trong số các nước không chịu ký hiệp định còn có bốn quốc gia Trung Đông là Ai Cập, Israel, Libăng và Syria.

Ông Rogelio Pfirter, giám đốc Tổ chức cấm phổ biến vũ khí hóa học (OPCW), cho biết Bình Nhưỡng không trả lời đề nghị tham gia hiệp ước, trong khi bốn nước Trung Đông từ chối với lý do bất ổn trong khu vực. Hiện có 180 quốc gia ký thông qua Hiệp định cấm sử dụng vũ khí hóa học, có hiệu lực từ năm 1997. 

Hiện tại Nga là nước sở hữu lượng vũ khí hóa học lớn nhất: 40.000 tấn, tiếp theo là Mỹ với 27.000 tấn. Các nước khác từng tuyên bố có vũ khí hóa học là Ấn Độ, Libya và Albania.

* Ngày 21-10, Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice đến Nga bàn việc giải quyết vụ khủng hoảng hạt nhân bán đảo Triều Tiên. Trước đó, tại Bắc Kinh, bà Rice tỏ ý nghi ngờ cam kết không tiếp tục thử hạt nhân của Bình Nhưỡng.


Một quả bom gas do Mỹ sản xuất (Ảnh: Wiki)

SƠN HÀ

Theo Reuters, AFP, Tuổi trẻ
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video