Cỗ máy hứa hẹn giải phóng người bị liệt

Một thanh niên bị bại liệt ở Mỹ có thể dùng ý nghĩ để di chuyển ngón tay và bàn tay nhờ vào thiết bị gọi là Neurobridge.


Bệnh nhân Ian Burkhart cử động được bàn tay nhờ vào đột phá mới trong y khoa - (Ảnh: Medical Express)

Cỗ máy do các chuyên gia Đại học bang Ohio hợp tác với Viện Tưởng niệm Battelle (Mỹ) chế tạo, có thể kết nối bộ não của bệnh nhân Ian Burkhart với cơ bắp, bỏ qua cột sống bị chấn thương nên không phản ứng được.

Burkhart (23 tuổi, ở thành phố Dublin, bang Ohio) là một trong năm thành viên tham gia cuộc nghiên cứu nhằm thử nghiệm hiệu quả của cỗ máy Neurobridge. Anh đã bị liệt tứ chi khi gặp tai nạn trong lúc đi lặn cách nay 4 năm.

“Nó rất giống trường hợp dẫn máu đi đường vòng trong phẫu thuật tim, nhưng thay vì chuyển hướng máu, chúng tôi thực sự đổi được hướng truyền tín hiệu điện tử”, theo CBS News dẫn lời trưởng nhóm Chad Bouton.

Neurobridge hoạt động với sự hỗ trợ của một con chip máy tính nhỏ xíu được lắp trên vỏ não của bệnh nhân sau cuộc phẫu thuật kéo dài suốt 3 giờ.

Con chip đọc tín hiệu não và gửi đến máy tính để diễn dịch thành mệnh lệnh, từ đó kích hoạt các cơ liên quan hành động như mong muốn. Toàn bộ quá trình diễn ra trong vòng 1/10 giây.

Theo Thanh Niên
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video