Côn trùng dài nhất thế giới

Một loài bọ que, tên khoa học là Phobaeticus chani, đã được các nhà khoa học nổi tiếng tại Anh, Mỹ xác định là loài côn trùng dài nhất thế giới còn sống sót.

Mẫu vật bọ que này đã được một dân làng phát hiện tại đảo Borneo và trao cho nhà tự nhiên học không chuyên người Malaysia Datuk Chan Chew Lun vào năm 1989.

Tuy nhiên, mãi đến giữa tháng này, Phobaeticus chani mới được chính thức giới thiệu trong tờ tạp chí khoa học Zootaxa.

Với vẻ bề ngoài như một đoạn tre mỏng, con bọ que có màu xanh lá cây đậm dài khoảng 55,88 cm tính luôn phần chân. Chỉ tính riêng phần thân (35,56 cm), loài bọ này đã vượt kỷ lục cũ của loài bọ Phobaeticus kirbyi, cũng phát hiện tại Borneo, vào khoảng 2,54 cm.

Theo Thanh Niên (Reuters)
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video