Con vật lười biếng

Tên thường gọi là cầy mực, tên khoa học là Arctictis binturong. Lúc đi trên mặt đất nó có vẻ vụng về nhưng nó luôn cảm thấy rất thoải mái khi ở trên... cây. Trên đó, nó di chuyển chậm chạp. Cuộc đời nó có lẽ chẳng bao giờ sợ đói nên không cần phải gấp gáp. Con vật này cẩn trọng đến độ: khi di chuyển chẳng bao giờ chịu buông thả cái đuôi dài đang bám vào cành cây, cho đến khi có thể chắc chắn được rằng chân nó đã bám chặt được vào một cành cây khác.

Tuy nhiên, thật ngược đời nếu nhốt nó vào một cái chuồng chật hẹp, nó sẽ tỏ ra năng động ngay.

Cầy mực thích ăn trái cây (răng của nó cũng nhỏ), nó cũng có răng hàm để nghiền nát thức ăn. Nó thích sống một mình và hay đi săn vào ban đêm.

Trong một năm, loài này thường có hai mùa sinh sản vào khoảng tháng 3 đến tháng 4 và tháng 10 đến tháng 11. Thời kỳ thai nghén kéo dài 99 ngày, đẻ mỗi lứa từ 1-9 con.

Bộ lông cầy mực màu đen, bù xù từ đầu đến đuôi, không xen kẽ một đốm màu nào cả. Đuôi dài, có chức năng đặc biệt: có thể nắm bắt chặt vào thân cây.

Cầy mực có 5 móng vuốt trên mỗi bàn chân, nhưng không thể rút móng vào được.

Chiều dài cơ thể con đực trưởng thành khoảng 1m chưa kể đuôi, đuôi dài khoảng 0,8m, cân nặng khoảng 14kg.

H.T (sưu tầm)
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video