Công dụng của sọ người thời tiền sử

Người tiền sử, cụ thể vào thời Kỷ Băng hà, đã tận dụng sọ người làm chén lọ trong những bữa tiệc rùng rợn.


Ảnh: Viện Bảo tàng London

Đó là kết luận của nhà khảo cổ học Silvio Bello, thuộc Viện Bảo tàng lịch sử tự nhiên tại London sau khi nghiên cứu hóa thạch tại hang động ở miền tây nam nước Anh. Kết quả xác định bằng phương pháp đồng vị carbon cho thấy những sọ người bị đẽo thành ly chén ở đây có niên đại khoảng 14.700 năm, theo nghiên cứu đăng trên website PLoS ONE.

Theo đó, các cư dân hang động thời xưa làm sạch sọ người trước khi dùng những dụng cụ bằng đá để đẽo gọt thành chai lọ. Chuyên gia Bello cho rằng, người tiền sử dùng ly sọ trong các buổi lễ đặc biệt. Xương xẩu được phát hiện gần những sọ người này cũng cho thấy dấu vết lóc thịt và rút tủy, có thể là trong các bữa tiệc thịt người. Trước đó, các chuyên gia cũng phát hiện được ly sọ ở hai hang động khác tại Pháp, với tuổi từ 15.000 đến 12.000 năm trước.

Theo Thanh niên
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video