Cuộc sống Ai cập tái hiện trong ngôi mộ cổ

Các nhà khảo cổ Bỉ đã phát hiện ra một ngôi mộ nguyên vẹn của một vị quan Ai Cập sống cách đây 4.000 năm, trong đó có các bức tượng mô phỏng sinh hoạt hằng ngày của người dân.

Nhóm đến từ Đại học Leuven Catholic tình cờ tìm ra ngôi mộ, một trong những cái nguyên vẹn nhất vào thời đó, trong khi đang khai quật một khu vực ở nghĩa trang Deir al-Barsha gần thị trấn Minya phía nam Cairo.

Ngôi mộ thuộc về Henu, một vị quan cao cấp trong giai đoạn bất ổn chính trị của Ai Cập cổ, từ năm 2181 đến 2050 trước Công nguyên. Các nhà khảo cổ đã tìm thấy xác ướp của Henu được bọc bằng vải lanh trong một quan tài bằng gỗ lớn và một chiếc quách được trang trí chữ tượng hình nói về các vị thần Anubis và Osiris.

Ngôi mộ chứa những bức tượng bằng gỗ tô sơn có hình công nhân xây gạch, phụ nữ làm bia và giã ngũ cốc, một con thuyền với những người chèo lái. "Các bức tượng thuộc hàng chất lượng cao nhất vào thời đó. Chúng mang những hoạ tiết rất sát với đời thực như bàn tay và bàn chân lấm lem của những thợ xây gạch", nhà nghiên cứu đứng đầu Harco Willems cho biết.

Những hoạt động thường ngày được tái hiện qua các bức tượng trong ngôi mộ cổ Ai Cập. (Ảnh: Reuters)

M.T.

Theo Reuters, Vnexpress
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video