Cuối tuần, nhiều nơi nắng nóng đến 36 độ C

Cuối tuần này áp thấp nóng lục địa phát triển và ảnh hưởng đến miền Bắc, do vậy nhiều nơi ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhiệt độ sẽ lên tới 33-36 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, không có hiện tượng thời tiết đặc biệt nào tác động đến nước ta trong những ngày giữa tuần (từ 12-15/4) nên trời nắng và tương đối nóng ở nhiều khu vực.


Cuối tuần nhiều nơi ở miền bắc nhiệt độ sẽ lên tới 36 độ C.

Ở Bắc Bộ chỉ có vùng núi Tây Bắc là có khả năng có mưa rào nhẹ, nhưng cũng chỉ xuất hiện chốc lát vào chiều tối và đêm, ngày nắng nhưng chưa đến mức nóng, nhiệt độ từ 21-32 độ C, vùng núi cao từ 16-27 độ C.

Ở miền Trung không mưa, ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 22-32 độ C.

Ở Tây Nguyên không mưa, ngày nắng, một số địa phương nắng nóng nhẹ và vừa, nhiệt độ từ 20-34 độ C.

Ở Nam Bộ không mưa, ngày nắng, các tỉnh miền Đông và thành phố Hồ Chí Minh có nắng nóng, nhiệt độ từ 24-36 độ C.

Theo nhận định của các chuyên gia dự báo thời tiết, vào cuối tuần này áp thấp nóng lục địa sẽ phát triển và ảnh hưởng đến miền Bắc, do vậy nhiều nơi ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhiệt độ sẽ tăng nhanh, nóng đầu mùa sẽ xuất hiện và nhiệt độ sẽ lên tới 33-36 độ C.

Theo VNN
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video