Đài Loan sẽ sản xuất giấy từ cây lúa và lúa mỳ

Một công ty giấy hàng đầu của Đài Loan (Trung Quốc) dự kiến trong năm nay sẽ bắt đầu sản xuất đại trà loại bột giấy làm từ thân cây lúa và lúa mỳ.

Chủ tịch Tập đoàn Yuen Foong Yu, ông Ho Shou-chuan nói với báo Economic Daily News rằng, tập đoàn này đã hợp tác với các trường đại học ở Đài Loan để phát triển công nghệ sinh học nói trên.

Theo ông, công nghệ này rẻ hơn và "xanh" hơn vì có thể sản xuất được nhiều bột giấy hơn từ thân cây lúa, vốn là sản phẩm phụ thường bị bỏ đi trong nông nghiệp, so với số gỗ có cùng trọng lượng.

Ông hy vọng công nghệ mới có thể thay thế các quy trình hóa học hiện nay vốn gây ô nhiệm cao và đòi hỏi phải khai thác một lượng gỗ khổng lồ.

Ngoài ra, nó sử dụng năng lượng hiệu quả hơn và sản sinh ra ít khí CO2 hơn trong quá trình sản xuất.

Tập đoàn Yuen Foong Yu cũng sở hữu E Ink Holdings, một công ty Đài Loan chuyên cung cấp giấy điện tử cho các hãng chế tạo thiết bị đọc sách điện tử trên toàn cầu như Amazon.

Theo Vietnam+
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video