Đã xác định được quê hương của gấu trúc

Các nhà khoa học Pháp và Trung Quốc đã xác định được quê hương của loài gấu trúc dựa vào các khám phá khảo cổ học gần đây.

Theo các phát hiện khảo cổ mới đây thì vùng Longgupo thuộc núi Vu Sơn ở tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc là quê hương của loài gấu trúc. Huang Wanbo, một nhà khảo cổ học uy tín của Trung Quốc và cũng là nhà khoa học thuộc Viện Hàn lâm khoa học Trung Quốc cho biết các nhà khảo cổ học Pháp và Trung Quốc đã tiến hành nghiên cứu các hóa thạch động vật tại Longgupo.

Hơn 10 loại hóa thạch động vật, gồm có hóa thạch của linh dương, gấu trúc… đã được khai quật tại một hang động 400 mét vuông ở độ cao 1.200 mét so với mực nước biển. Các hóa thạch của gấu trúc có niên đại cách nay khoảng 80.000 - 100.000 năm. Trước đó, vào năm 1984, các hóa thạch của loài Ailuropoda micrta, một dạng “gấu trúc nhỏ” cũng được phát hiện tại Longgupo. Ailuropoda micrta sống cách đây khoảng 1,8 - 2,48 triệu năm và được cho là tổ tiên của loài gấu trúc hiện nay.

T.VY (Theo Xinhua)

Theo Tuổi Trẻ
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video