Đài Loan sử dụng đèn LED thay thế đèn giao thông

Nhà chức trách Đài Loan ngày 28/9 cho biết, họ đã thay hơn 690.000 đèn giao thông trên khắp hòn đảo này trong một dự án tiết kiệm đủ điện năng để cung cấp cho hơn 60.000 hộ dân.

Cục Năng lượng Đài Loan cho biết, theo dự án trị giá 550 triệu Đài tệ (khoảng 18 triệu USD) được thực hiện từ năm 2009 nói trên, những bóng đèn giao truyền thống đã được thay bằng công nghệ sử dụng diode phát quang (LED).

Các đèn LED chỉ tiêu hao mức điện năng bằng 1/10 so với các bóng điện truyền thống, điều này có nghĩa là dự án nói trên đã tiết kiệm được ước tính 247 triệu kWh, đủ để cung cấp cho 67.700 gia đình ở Đài Loan.

Quan chức Kao Shu-fang thuộc Cục Năng lượng Đài Loan nói với AFP: “Đèn giao thông LED không chỉ tiết kiệm năng lượng mà còn an toàn hơn vì chúng sáng hơn và dễ nhìn thấy hơn.”

Trước thành công này, Bộ Kinh tế Đài Loan đã lập kế hoạch triển khai một dự án tham vọng hơn, hướng đến mục tiêu trong 5 năm tới sẽ thay thế 800.000 đèn đường hơi thủy ngân vừa ngốn điện vừa không thân thiện với môi trường.

Dự kiến chính quyền Đài Loan sẽ phải chi 18 tỷ Đài tệ cho dự án này.

Theo Vietnam+
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video