Đàn ông có thể sinh sản đến cuối đời?

Ông bố già nhất thế giới mới đây đã vui mừng chào đón sự ra đời của cậu con trai thứ hai (thụ tinh bằng phương pháp tự nhiên) ở tuổi 96. Nhiều người tự hỏi, nếu cụ ông người Ấn Độ này muốn phá kỷ lục về tuổi làm bố của mình một lần nữa, liệu quy luật sinh học tự nhiên có cho phép?

Mặc dù việc sản sinh tinh trùng thường vẫn tiếp tục cho tới khi người đàn ông qua đời nhưng sẽ thật sai lầm nếu cho rằng “đồng hồ sinh học” chỉ ảnh hưởng tới phụ nữ.

Lâu nay, giới khoa học chủ yếu tập trung nghiên cứu các tác động của lão hóa đến khả năng sinh sản của phụ nữ, hơn là ở nam giới. Tuy nhiên, kết quả của số ít nghiên cứu hướng vào cánh mày râu phát hiện, cả số lượng và chất lượng của tinh dịch nhìn chung đều giảm sút khi người đàn ông trở nên già đi.

Theo một nghiên cứu công bố trên tạp chí Sản phụ khoa Mỹ năm 2004, trong số các cặp vợ chồng sử dụng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) được chọn theo dõi, người đàn ông cứ tăng thêm 1 tuổi thì cơ hội khiến vợ mang bầu giảm xuống tới 11%.

Một nghiên cứu khác cũng cho thấy, giống như phụ nữ, cánh mày râu sẽ đối mặt với nguy cơ tăng cao trở thành cha của những đứa trẻ khiếm khuyết về gene khi họ già đi.

Đột biến ngẫu nhiên trong tinh binh của nam giới tăng lên theo thời gian. Và việc di truyền nhiều đột biến về gene hơn cho con có thể làm tăng tỉ lệ mắc các bệnh tự kỷ, tâm thần phân liệt cũng như các bệnh khác của đứa trẻ, theo một nghiên cứu đăng tải gần đây trên tạp chí Nature.

Tuy nhiên, không ai giống ai, và dường như con người có thể chống lại sự hủy hoại chất lượng tinh trùng. Ramajit Raghav, người hiện giữ kỷ lục ông bố cao tuổi nhất (96), tiết lộ chế độ ăn giàu rau củ và quả hạch. Ông cũng tuyên bố mình có thể làm “chuyện ấy” tới 3 lần mỗi đêm. Cả 2 điều này có thể tác động tích cực tới tinh binh của ông Raghav và là bí quyết giúp người đàn ông gần 100 tuổi này luôn cường tráng như trai trẻ.

Nghiên cứu mới của Phòng thí nghiệm quốc gia Lawrence Berkeley thuộc Bộ Năng lượng Mỹ cũng chỉ rõ, chế độ ăn chứa hàm lượng vitamin C, các chất chống oxy hóa, vitamin E, kẽm và axít folic cao (trừ vitamin C, tất cả còn lại đều được tìm thấy trong quả hạch) có thể ngăn sự tổn thương ADN tác động đến tinh trùng của nam giới.

Ngoài ra, một nghiên cứu do các nhà khoa học Australia công bố tại hội nghị thường niên của Hiệp hội Phôi thai và sinh sản ở Amsterdam năm 2009 từng phát hiện, việc xuất tinh mỗi ngày sẽ giúp giảm tổn thương ADN ở tinh trùng của đa số đàn ông, mặc dù lại làm tăng tổn thương ADN ở một số ít còn lại.

Theo Vietnamnet
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video