Đánh máy vi tính bằng ý tưởng

Các nhà khoa học đã phát triển “máy đánh chữ ngoại cảm” đầu tiên trên thế giới - một thiết bị có thể cho phép người sử dụng “viết chữ bằng tinh thần”.

Một nguyên mẫu giao diện não - vi tính Berlin (BBCI) đang được phát triển tại Viện Fraunhofer của Đức sử dụng các bộ cảm biến não để phát hiện người sử dụng muốn viết gì.

Cái mũ bằng da đội trên đầu người sử dụng có gắn 128 bộ cảm biến nối với máy vi tính (ảnh). Các bộ cảm biến này ghi nhận và phóng đại sóng não của người sử dụng và khi con trỏ di chuyển trên một loạt ký tự trên màn hình, người sử dụng có thể tạo ra các từ bằng cách đơn giản nghĩ “bên trái” hoặc “bên phải”.

Hiện tại mỗi câu phải mất nhiều phút mới viết xong, nhưng với sự giúp sức của các chuyên gia thần kinh học, nhà khoa học nói thiết bị này một ngày kia có thể hoạt động nhanh hơn việc đánh máy theo qui ước. Và nếu các dây một ngày kia được thay thế bằng kỹ thuật vô tuyến, các nhân viên sẽ đi lang thang trong văn phòng mà vẫn phóng chữ lên màn hình vi tính của mình.

Giáo sư Klaus-Robert Muller, người đứng đầu dự án, nói các phương pháp đánh vần các từ đang được cải tiến nhưng cần phải nhiều năm nữa thiết bị này mới có thể được sử dụng cho công việc hằng ngày.

Q.HƯƠNG

Theo Herald Sun, Tuổi Trẻ Online
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video