Đi làm giúp đẩy lùi trầm cảm

Bạn cho rằng chính công việc khiến mình rơi vào tình trạng u uất, chán nản. Hãy nghĩ lại. Thực tế làm việc sẽ giúp đầu óc bạn minh mẫn hơn.

Theo các nhà nghiên cứu, đi làm thay vì nằm ì ở nhà giúp những người bị trầm cảm hồi phục nhanh chóng.
Việc trở lại với công việc giúp cải thiện tinh thần cho những người lao động đang bị trầm uất, với điều kiện người quản lý phải có cách quan tâm hợp lý và xử trí linh động.

(Ảnh: bp1.blogger.com)

Các ông chủ luôn quan tâm theo dõi nhân viên của mình khi họ nghỉ ốm cũng sẽ giúp nhân viên trở lại với công việc nhanh hơn.

Trầm cảm là một trong những lý do phổ biến khiến nhân viên nghỉ việc. Nó ảnh hưởng tới 15% người Anh tại một thời điểm nào đó trong cuộc sống.

Để kiểm tra tác động của việc đi làm trở lại đối với những người bị u uất, các chuyên gia đã theo dõi quá trình của 500 người thuộc các ngành nghề khác nhau xin nghỉ việc vì gặp vấn đề về tinh thần.

Kết quả cho thấy trở lại với công việc khiến người ta hồi phục nhanh hơn và thái độ của những người sếp chính là chìa khóa của thành công.

M.T. (theo Daily Mail, VnExpress)
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video