Điều tra về cơ chế của trận siêu động đất ở Nhật

Các nhà khoa học Nhật Bản và quốc tế sẽ tiến hành thăm dò, nghiên cứu về cơ chế của trận siêu động đất ngày 11/3 vừa qua ở nước này khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng.

Nhóm nghiên cứu với sự tham gia của các chuyên gia thuộc Cơ quan Khoa học và Công nghệ Biển-Trái Đất Nhật Bản (JAMSTEC), cùng các nhà khoa học đến từ Mỹ và 22 quốc gia khác, sẽ bắt đầu tiến hành các hoạt động nghiên cứu trong năm 2012.

Theo chương trình, nhóm nghiên cứu quốc tế sẽ sử dụng tàu khoan thăm dò Chikyu để khoan xuống lòng đất ở độ sâu 1.000m, tới khu vực tiếp giáp giữa hai mảng kiến tạo đã gây ra trận động đất này. Đây là bước đi đầu tiên nhằm tìm hiểu cơ chế gây ra trận siêu động đất này.

Theo kế hoạch, vị trí được khoan nằm ở một địa điểm ngoài khơi tỉnh Miyagi có chuyển động mảng kiến tạo lớn nhất tại thời điểm xảy ra trận động đất. Các nhà khoa học sẽ đo nhiệt độ của đá và nghiên cứu những biến dạng do nhiệt độ để tìm hiểu các đứt gãy nào chuyển động tại thời điểm động đất.

Nhóm nghiên cứu cũng sẽ tìm hiểu về mức độ chuyển động và vận tốc của các đứt gãy, đồng thời phân tích sự ổn định của hai mảng kiến tạo trước trận động đất.

Hiện nay, các nhà khoa học nhận định hai mảng kiến tạo ở khu vực trên đã di chuyển hơn 20m ở gần Rãnh Nhật Bản (Japan Trench). Tuy nhiên, họ vẫn chưa hiểu rõ vì sao hai mảng kiến tạo này lại dịch chuyển như vậy.

Theo Vietnam+
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video