Đoán tính cách người qua màn hình máy tính

Nếu thấy các biểu tượng được bày biện lộn xộn trên màn hình máy tính nào đó thì bạn có thể đoán chủ nhân của nó là người theo đuổi tư tưởng tự do, có học vấn cao, sống ở thành phố và yêu thích các con số.

Hunch.com là một trang web đưa ra những gợi ý cho độc giả dựa trên những nghiên cứu, thăm dò ý kiến dư luận, khảo sát sở thích. Trang này vừa tiến hành một cuộc khảo sát để tìm hiểu mối quan hệ giữa cách bày biện trên màn hình máy tính với tính cách của con người.

Điều đáng chú ý đầu tiên là giới tính đóng vai trò quan trọng đối với mức độ ngăn nắp của màn hình máy tính. Nam giới có xu hướng bày biện các biểu tượng, hình ảnh một cách ngăn nắp hơn so với phụ nữ, Livescience cho biết.


Màn hình máy tính với những biểu tượng được sắp xếp ngăn nắp thường là sản phẩm của những người coi trọng cuộc sống cá nhân hơn công việc. Ảnh: forumvi.com.

Cách sắp xếp biểu tượng, hình ảnh trên màn hình máy tính cũng cho thấy một phần quá trình giáo dục và nơi sống của người sử dụng. Những người để màn hình bừa bộn có xác suất sở hữu bằng đại học cao hơn so với những người có màn hình ngăn nắp. Cư dân ở những đô thị đông đúc có xu hướng để mọi thứ trên màn hình một cách tùy tiện, còn những người có màn hình ngăn nắp thường sống ở khu vực nông thôn hoặc ngoại ô thành phố.

“Sự lộn xộn trên màn hình thể hiện hai điều. Có thể ai đó chọn màn hình bừa bộn vì họ sử dụng máy tính để làm rất nhiều việc. Vì thế màn hình máy tính của các giám đốc điều hành thường lộn xộn. Tất nhiên, một số người bày biện bừa bãi vì họ không biết cách sắp xếp mọi thứ theo trật tự, hoặc họ hiếm khi sử dụng máy tính nên không bận tâm tới sự hỗn độn trên màn hình”, Amanda Green, trưởng nhóm thực hiện cuộc khảo sát, phát biểu.

Những người để màn hình lộn xộn có xu hướng học toán tốt hơn và yêu thích các con số, khái niệm. Họ cho rằng công việc là một phần quan trọng trong cuộc sống của họ và đời sống riêng tư đứng sau công việc.

Ngược lại, những người thường xuyên sắp xếp lại các biểu tượng trên màn hình máy tính tỏ ra đam mê công nghệ hơn và coi đời sống riêng tư là thứ quan trọng nhất. Một tỷ lệ lớn đối tượng này làm việc chỉ để lấy tiền trang trải những nhu cầu thiết yếu của cuộc sống, chứ không coi công việc là lẽ sống của cuộc đời.

Theo Vnexpress
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video