Đội quân đất nung của Tần Thủy Hoàng được "sơn" bằng trứng

Bộ sưu tập gồm 7.000 bức tượng lính và ngựa bằng đất nung trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng của Trung Quốc từng được phủ ngoài cùng bằng lòng trứng, bên trên các lớp sơn sáng màu.

Theo các chuyên gia Đức và Italy, khi phân tích các mẫu từ một vài bức tượng, họ đã tìm thấy trứng được dùng làm chất kết dính các lớp sơn màu trên tượng (trước đó tượng đã được phủ sơn mài).

"Sơn trứng thường ổn định và không tan trong nước... Điều này khiến nó ít nhạy cảm với độ ẩm", Catharina Blaensdorf đồng tác giả người Đức, từ Đại học Kỹ thuật Munich, cho biết.

Các protein của trứng cũng giúp cho sơn màu bám chặt vào lớp sơn mài (vốn để tạo độ dày và hoa văn).

Các chuyên gia khác thì cho rằng phát hiện này là rất đáng quan tâm, vì người ta vẫn chưa hiểu nhiều về công nghệ được sử dụng để tạo ra đội quân đất nung này, mặc dù danh tiếng của nó đã đi rất xa. Ngoài ra, cùng thời kỳ đó, ở đế chế La Mã và Ai Cập cổ đại, các họa sĩ cũng đã dùng trứng làm chất kết dính trong các bức bích họa và sơn trên đá.

Đội quân đất nung trong lăng Tần Thủy Hoàng. (Ảnh: Discovery)

T. An (Theo Discovery, Vnexpress)
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video