Động đất 6,9 độ ngoài khơi California

Một trận động đất mạnh 6,9 độ Richter xảy ra ngoài khơi California, Mỹ. Hiện chưa có thông tin về thương vong cũng như nguy cơ sóng thần.


Điểm xảy ra động đất ở ngoài khơi bờ tây nước Mtyx. (Đồ họa: USGS)

Địa chấn xảy ra lúc 9h18 giờ địa phương (12h18 ngày 10/3 Hà Nội), tâm chấn cách thành phố Eureka 80km và sâu hơn 6km dưới lòng biển, kéo theo các cơn dư chấn mạnh tới 4.6 độ Richter. Rung lắc có thể cảm nhận được mạnh mẽ và trên diện rộng, theo các quan chức cảnh sát và cứu hỏa ở quận Humboldt, theo NBC.

Động đất là hiện tượng thường xuyên xảy ra tại Eureka, thành phố có 27.000 dân nằm ở phía tây bắc san Francisco và 150 km cách đường bờ biển bang Oregon.

Trung tâm Sóng thần Quốc gia Mỹ cho hay hiện chưa có nguy cơ sóng thần nào trong khu vực.

Hơn 1.000 người thông báo họ cảm thấy động đất trên website của Cơ quan địa chất Mỹ USGS. Cơ quan này cảnh báo chắc chắn còn dư chấn tới 5 độ trong những ngày tới.

Năm 2010, một trận động đất 6,5 độ Richter ngoài khơi khu vực này gây những cơn sóng lớn, cô lập một số dân và làm vỡ cửa kính nhiều tòa nhà. Trận động đất đó có tâm chấn gần đất liền hơn lần này.

Theo VNE
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video