Dự án não người nhân tạo nhận tài trợ 2 tỷ euro

Các nhà khoa học Pháp ngày 27/1 cho biết, hoạt động nghiên cứu vật liệu graphene và hóa học thần kinh của não người sẽ nhận được số tiền tài trợ 2 tỷ euro (2,68 tỷ USD) tiền đầu tư từ Ủy ban châu Âu.

Hai lĩnh vực này đã được hưởng lợi từ chương trình Tương lai và các công nghệ mới nổi (FET) của Liên minh Châu Âu.


Mô hình não của thiên tài Albert Einstein được trưng bày tại London (Nguồn: AFP)

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp (CNRS) nói rằng khoản tiền, lên tới 1 tỷ USD cho mỗi sáng kiến, sẽ được chi trong vòng 10 năm.

Graphene, được phát hiện cách đây chưa đầy một thập kỷ trước, là mạng lưới các nguyên tử carbon, liên kết với nhau theo hình lục giác và tạo thành một mạng lưới dài dạng tấm. Nó được cho là có tiềm năng khổng lồ, nhờ đặc tính siêu dẫn điện, rất cứng về mặt cơ học và có độ trong suốt về quang học vượt qua mọi vật liệu khác.

Trong khi đó, Dự án Não người lại tìm kiếm phương thức mô phỏng hoạt động của các tế bào não, các hóa chất và hoạt động kết nối của não bộ trong một siêu máy tính. Mục tiêu của chương trình là giúp hiểu rõ hơn về các hoạt động và sự phát triển của não.

Dự án hy vọng có thể tìm thấy phương thức chữa trị mới cho các căn bệnh như Alzheimer và tăng cường các loại trí thông minh nhân tạo.

Theo Vietnam+
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video