Dùng tia cực tím để tránh kẻ thù

Loài thằn lằn dẹt Augrabies vừa được các nhà sinh vật học của ĐH MacQuarie (Úc) phát hiện.

Khác với các loài bò sát, loài thằn lằn này có cơ chế bảo vệ lãnh thổ và chống kẻ thù rất tinh vi. Cơ thể chúng có màu sắc sặc sỡ chứa rất nhiều cơ quan cảm quang có thể hấp thụ tia cực tím. Đặc biệt ở mỗi con thằn lằn Augrabies đực có một mảng da trên cổ có khả năng phản chiếu những tia cực tím rất mạnh, giúp truyền đạt thông tin về sức khỏe, địa vị của chúng.

Các nghiên cứu về hành vi truyền tín hiệu đã chỉ ra rằng các mảng da cổ họng của con đực khỏe hơn sẽ phản chiếu những tia cực tím rõ và mạnh hơn so với con đực yếu hơn. Ngoài ra, thằn lằn dẹt Augrabies nhạy cảm với tia cực tím hơn gấp 3 lần so với các loài tương tự. Qua việc phân biệt màu sắc trên cổ, những con nhỏ hơn sẽ phải rút lui để tránh khả năng bị thua khi giành lãnh thổ. Màu sắc này cũng giúp con cái tìm được bạn tình có khả năng sinh sản tốt hơn.

Theo Người lao động
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video