Em bé đầu tiên sinh ra từ tử cung hiến của người chết

Một phụ nữ 32 tuổi ở Brazil sinh con thành công sau khi được ghép tử cung từ một người hiến tặng.

Mẹ đứa bé không có tử cung bẩm sinh do một rối loạn di truyền hiếm gặp. Người hiến tặng là một phụ nữ 45 tuổi đã sinh con ba lần và chết do vỡ mạch máu não. Em bé chào đời cuối năm 2017, được công bố thông tin lần đầu tiên trên tạp chí y khoa Lancet hôm 4/12.

Tiến sĩ Dani Ejzenberg, Khoa Y trường Đại học Sao Paulo, Brazil, cho biết ca phẫu thuật cấy ghép được thực hiện vào tháng 9/2016. Các bác sĩ đã kết nối tử cung hiến tặng với tĩnh mạch, động mạch, dây chằng và âm đạo của người nhận. Quá trình phẫu thuật kéo dài hơn 10 giờ.

Bệnh nhân bắt đầu uống các loại thuốc ức chế miễn dịch, điều trị chống đông máu và aspirin để ngăn chặn thải ghép. Hơn một tháng sau, người bệnh có kinh trở lại, tử cung được ghép không có dấu hiệu bị thải ghép.

Các bác sĩ đã chuyển phôi thai được thụ tinh trong ống nghiệm vào tử cung của bệnh nhân, 7 tháng sau phẫu thuật. Việc mang thai diễn ra suôn sẻ. Sau 35 tuần, một bé gái nặng 2,5kg chào đời bằng hình thức sinh mổ.


Hình ảnh em bé đầu tiên sinh ra từ tử cung hiến của người đã qua đời. (Ảnh: DW)

Ngay khi em bé chào đời, các bác sĩ quyết định cắt bỏ tử cung được cấy ghép ra khỏi bệnh nhân. "Lý do vì việc sử dụng thuốc ức chế miễn dịch trong thời gian dài rất tốn kém. Chúng tôi muốn sử dụng kinh phí để thực hiện cấy ghép cho những phụ nữ thiếu may mắn khác", tiến sĩ Dani nói.

Nhóm nghiên cứu cho biết sự thành công từ phương pháp này mang lại hy vọng cho hàng nghìn phụ nữ không thể sinh con do các vấn đề về tử cung. Bên cạnh đó, số người sẵn lòng và cam kết hiến tặng nội tạng khi chết nhiều hơn so với người hiến còn sống, cung cấp một lượng người hiến có tiềm năng lớn.

Phẫu thuật cấy ghép tử cung từ một người hiến tặng đã chết đã được thực hiện từ trước đó, nhưng trường hợp sinh em bé thành công lần đầu tiên được ghi nhận tại Sao Paulo, Brazil. Tiến sĩ Dani cho biết bé gái có sức khỏe ổn định và phát triển bình thường.

Bác sĩ Stuart Lavery, Bệnh viện Hammersmith, Anh, cho rằng về mặt lý thuyết việc sử dụng tử cung từ những người hiến tặng đã qua đời có thể cho phép phụ nữ chuyển giới mang thai.

Cập nhật: 06/12/2018 Theo VNE
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video