Ép trấu thành chất đốt chất lượng cao

Trên địa bàn thị xã Quảng Trị có hàng chục các nhà máy xay xát và chế biến lương thực vận hành. Đặc biệt, tại khu vực điểm quy hoạch Ba Bến thuộc phường 2, thị xã Quảng Trị có trên 3 doanh nghiệp xay xát có công suất lớn (4000-5000 tấn trấu thải/năm) đã thải một khối lượng trấu rất lớn ra môi trường gây ô nhiễm nặng trên địa bàn thị xã cũng như gây lãng phí nguồn nguyên liệu từ trấu.


Sản xuất củi trấu

Trước thực trạng đó, Phòng Kinh tế thị xã Quảng Trị đã tìm hiểu và áp dụng công nghệ định hình sinh khối để sản xuất thanh nhiên liệu có chất lượng cao từ trấu, bánh than củi trấu. “Sau khi thành lập chưa được 1 năm nhưng sản phẩm củi đốt từ trấu của các nhà máy kể trên không đủ cung ứng cho các doanh nghiệp làm gốm, sấy thủy sản, cà phê… trong cả nước”, ông Lê Minh Châu, Trưởng Phòng Kinh tế thị xã Quảng Trị cho biết.

Mỗi nhà máy ép trấu thành củi có công suất 1,2 tạ củi/giờ sẽ giải quyết được gần 10 lao động trên địa bàn với mức lương từ 3 đến 5 triệu đồng/tháng. Riêng doanh nghiệp lãi ròng từ 300 đến 400 triệu đồng/năm từ việc ép trấu thành chất đốt.

Sắp tới, tỉnh Quảng trị sẽ tiến hành triển khai và nhân rộng mô hình này ra trên toàn tỉnh.

Theo Đất Việt
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video