Ghép thành công tế bào võng mạc từ iPS trên khỉ

Nhóm nghiên cứu thuộc Trung tâm nghiên cứu sinh sản Nhật Bản đã cấy ghép thành công tế bào võng mạc tạo thành từ Tế bào gốc đa năng (iPS) trên khỉ.


(Ảnh minh họa)

Với kết quả trên khỉ, loài vật có họ hàng gần gũi với con người, các nhà nghiên cứu Nhật Bản đã tiến gần hơn đến ứng dụng lâm sàng đầu tiên trên thế giới của tế bào iPS.

Kết quả của nghiên cứu trên dự kiến sẽ được công bố tại cuộc Hội thảo Y học Sinh sản Nhật Bản diễn ra tại thủ đô Tokyo tháng Ba tới.

Chủ nhiệm nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Kyoto do phó giáo sư Takahashi Masayo đứng đầu đã tạo tế bào gốc đa năng iPS từ da loài khỉ ở Philippines và chuyển đổi thành tế bào thượng bì sắc tố võng mạc hình dạng tấm có độ dày 1mm và độ dài 2mm.

Tiếp đó, các nhà khoa học tiến hành cấy ghép vào võng mạc khỉ. Hiện tại tình trạng của mắt chú khỉ được cấy ghép vẫn tiến triển tốt sau gần 2 tháng cấy ghép.

Trước đó, các nhà khoa học thuộc Đại học Keio đã sử dụng iPS để điều trị thành công tổn thương cột sống của khỉ thí nghiệm. Tuy nhiên, với tổn thương ở tủy sống, các nhà khoa học chỉ cần sử dụng dạng tế bào thần kinh chuyển đổi ở mức độ trung bình còn trong trường hợp điều trị bệnh lý võng mạc này, do nghiên cứu trên có khả năng điều trị với một lượng nhỏ tế bào chuyển đổi hoàn toàn nên giới khoa học hy vọng sẽ tiến gần hơn đến việc ứng dụng điều này trên thực tế.

Theo Vietnam+
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video