Giải cứu voọc quý ở Yên Bái

Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) cùng cơ quan chức năng Yên Bái vừa giải cứu con voọc xám đang bị rao bán tại nhà người dân.

 

Ông Trần Việt Hưng, Phó giám đốc ENV hôm qua cho biết, động vật hoang dã vừa giải cứu là vọoc xám, có tên khoa học Trachypithecus barbei.


Con vọoc xám vừa giải cứu ở Yên Bái. (Ảnh: ENV)

Con vọoc xám nặng 10kg, thuộc nhóm động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm, nghiêm cấm khai thác, sử dụng với mục đích thương mại.

"Vọoc xám đã được chuyển tới trung tâm cứu hộ thú linh trưởng quý hiếm Việt Nam thuộc Vườn Quốc Gia Cúc Phương trong tình trạng sức khỏe tốt", ông Hưng nói.

Vọoc xám thường sống ở những vùng rừng cây cao trên núi đá vôi, không sống trên rừng hỗn giao tre nứa. Có thể gặp chúng kiếm ăn ở vùng đồi cây bụi gần rừng. Thường ngủ trên các vách núi đá vôi dựng đứng hoặc trên tán cây cao rậm kín gió.

Loài động vật này thường gặp ở Yên Bái, Lai Châu, Hà Tây, Hòa Bình Vĩnh Phú, Thanh Hóa.

Theo VNE
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video