Giải cứu 5 con rùa ở Đà Nẵng

  •  
  • 2.341

Chương trình bảo tồn rùa châu Á (ATP) vừa chuyển giao 5 con rùa từ Đà Nẵng về Trung tâm bảo tồn rùa Cúc Phương an toàn.

>>> Nhiều cá thể rùa quý hiếm của Việt Nam xuất hiện tại các chợ Trung Quốc

5 con rùa vừa được đưa về Trung tâm cứu hộ.
5 con rùa vừa được đưa về Trung tâm cứu hộ. (Ảnh: ATP)

Một học viên khóa tập huấn về rùa do ATP và Vườn quốc gia Cúc Phương tổ chức biết tin một người dân Đà Nẵng đang sở hữu 5 con rùa quý hiếm. Anh này đã thuyết phục người dân giao rùa cho Trung tâm cứu hộ.

Ông Hoàng Văn Hà, cán bộ ATP cho biết, năm con rùa gồm bốn con cổ sọc và một rùa hộp lưng đen về Trung tâm Bảo tồn rùa Cúc Phương hôm 2/5 trong tình trạng sức khỏe tốt.

Rùa cổ sọc có tên khoa học là Mauremys sinensisrùa hộp lưng đen có tên là Cuora amboinensis, đều là động vật quý hiếm, nằm trong danh sách các loài động vật cần được bảo tồn.

"Việc chuyển giao thành công những con rùa nói trên nhờ sự thuyết phục, tuyên truyền của sinh viên, cho thấy các khóa đào tạo của chúng tôi đã mang lại kết quả tích cực trong nhận thức người dân, góp phần bảo tồn các rùa và các loài động vật khác ở Việt Nam", ông Hà nói.

Theo VNE
  • 2.341