Giải mã Pompeii Trung Quốc

Một kho tàng chứa đầy hóa thạch khủng long và các loài tuyệt chủng từ lâu tại miền đông bắc Trung Quốc đã được tạo ra theo kiểu Pompeii sau cơn thịnh nộ của núi lửa.

>>> Chế độ ăn "sơn hào hải vị" của người La Mã cổ đại


Ảnh minh họa: Dailymail

Giới khoa học lâu nay vẫn thắc mắc về kho hóa thạch phong phú nằm ở tỉnh Liêu Ninh, hiện vẫn còn lưu giữ hoàn hảo hiện trạng của các loài cá, chim chóc, khủng long kích thước nhỏ và động vật có vú vào thời đầu của Kỷ Phấn trắng. Các mẫu vật ở đây được duy trì trong tình trạng vẫn còn cơ, da và lông, cho phép giới khoa học có dịp nghiên cứu kỹ lưỡng hệ sinh thái từng tồn tại cách đây từ 120 - 130 triệu năm.

Theo AFP, kết quả phân tích trầm tích mới đây do nhóm chuyên gia của Đại học Nam Kinh thực hiện cuối cùng đã hé lộ bí mật bị chôn vùi lâu nay.

Theo đó, các hóa thạch được lưu giữ tốt là do các sinh vật thời đó đã bị phủ lên một lớp tro nóng tương tự như loại từng nhấn chìm thành phố Pompeii của La Mã cách đây gần 2.000 năm.

Nhóm chuyên gia kết luận rằng chính các luồng tro bụi cuồn cuộn bốc ra từ núi lửa đang hoạt động đã cướp đi sinh mạng của nhiều loài động vật, đẩy chúng vào tình trạng thiếu ô xy khẩn cấp và nhanh chóng chết ngạt, nhưng vẫn còn giữ lại nhiều phần cơ thể một cách hoàn hảo sau hàng trăm triệu năm.

Theo Thanh Niên
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video