Giảm tắc đường bằng đèn giao thông ảo

Mới đây Ozan Tonguz, một nhà nghiên cứu viễn thông tại ĐH Carnegie Mellon ở Pittsburgh, Pennsylvania (Mỹ) đã nảy sinh ý tưởng thiết kế hệ thống đèn giao thông ảo nhằm giải quyết nạn tắc đường.


Nhóm phương tiện có cùng hướng đi lớn nhất sẽ nhận được đèn
xanh và được phép đi trong khi nhóm ít hơn sẽ là màu đỏ và phải đợi.

Thiết kế mô phỏng cách thức tránh đường của kiến, ong và mối, đã được cấp bằng sáng chế, sử dụng một thuật toán chỉ đạo đèn giao thông tại những các nút có lưu lượng xe cộ quá lớn. Khi phương tiện tiếp cận giao lộ, hệ thống sẽ nhận được thông tin về số lượng xe cũng như hướng của chúng. Dựa vào dữ liệu thu thập được, nhóm phương tiện có cùng hướng đi lớn nhất sẽ nhận được đèn xanh và được phép đi trong khi nhóm ít hơn sẽ là màu đỏ và phải đợi.

Kết quả thử nghiệm sau 3 năm cho thấy hệ thống đèn giao thông ảo đã làm giảm 40 đến 60% thời gian đi lại của các cư dân đô thị trong giờ cao điểm.

Dự án, bắt đầu từ năm 2009, đã nhận được 2 triệu USD tài trợ từ các tổ chức tư nhân và Cục Quản lý An toàn Giao thông và Cao tốc Quốc Gia Mỹ.

Theo Báo Đất Việt
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video