Hai loài ruồi bọ cạp hiếm gặp tìm thấy ở Việt Nam

Hai loài ruồi bọ cạp mới thuộc Bộ cánh dài Mecopetera được phát hiện ở Nha Trang, Lâm Đồng, Cao Bằng và Ninh Bình.


Loài mới 1 ăn mồi bẫy (cá mực) tại Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà, tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam).

Các nhà khoa học Việt Nam và Mỹ đã công bố trên Tạp chí côn trùng học của Mỹ về phát hiện hai loài mới cho khoa học thuộc bộ côn trùng. Hai loài mới này có tên tiếng Việt là ruồi bọ cạp, trong đó loài mới 1 (Neopanorpa cucullata) và loài mới 2 (Neopanorpa ellengreeni) được phát hiện ở Nha Trang, Lâm Đồng, Cao Bằng và Ninh Bình.

Ở loài ruồi bọ cạp mới 1, con đực có cánh và thân hình tam giác rộng, chồng chéo, có hình dạng gần như vô nhiễm đến hoa văn mờ nhạt, trong khi tất cả các loài thuộc Bộ cánh dài khác của Việt Nam trước đó đều có con đực dài, tương đối hẹp, trên cánh sau có các dải màu nâu đến đen.

Loài mới 2 có cánh có màng màu vàng đậm trong khi tất cả các loài khác thuộc giống này trước đó của Việt Nam đều có màng cánh màu vàng nhạt.

Đến nay đã có 16 loài ruồi bọ cạp được ghi nhận ở Việt Nam, gồm 13 loài thuộc giống Neopanorpa và 3 loài thuộc giống Bittacus.

Cập nhật: 16/02/2019 Theo VNE
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video