Hai quả bóng sử dụng tại World Cup gặp vấn đề

FIFA lần đầu sử dụng công nghệ mới, hỗ trợ kết nối từ xa, bắt việt vị bán tự động cho quả bóng tại World Cup. Tuy nhiên, nó nhiều lần gặp vấn đề khó hiểu giữa trận.

Phút 59 trong trận bán kết đầu tiên thuộc khuôn khổ World Cup 2022, trọng tài Daniele Orsato ra hiệu tạm dừng trận đấu để đổi bóng. Đây không phải lần đầu một trận đấu tại giải bị gián đoạn bởi vấn đề với quả bóng.


Hai quả bóng ở World Cup 2022 nhiều lần xì hơi giữa trận. (Ảnh: Reuters).

Quả bóng tại World Cup năm nay được FIFA và Adidas quảng bá rằng sở hữu nhiều công nghệ hiện đại, chất liệu cùng độ hoàn thiện tốt. Tuy nhiên, nhiều lần chúng gặp vấn đề khiến người xem thất vọng.

Trước đó, trong trận tứ kết giữa Pháp và Anh, trung vệ Harry Maguire phải đá quả bóng ra ngoài ngay ở phút thứ 1. The Sun cho biết trái bóng Al Rihla bị xẹp ngay khi trận đấu bắt đầu. Harry Maguire phát hiện ra vấn đề nên anh đưa nó ra ngoài đường biên, yêu cầu đổi quả mới. Quá trình này tốn thêm một phút thời gian thi đấu.


Trọng tài tạm dừng trận để đổi bóng ở trận Argentina gặp Croatia. (Ảnh: VTV).

Việc quả bóng World Cup liên tục gặp vấn đề trong những trận cầu quan trọng khiến người hâm mộ thất vọng. “Đây ít nhất là lần thứ 3 tôi thấy quả bóng bị xì hơi tại World Cup này. Cái quái gì vậy Adidas”, người dùng Jordan Bryan phàn nàn trên Twitter sau tình huống ở trận Argentina và Croatia.

“Chưa bao giờ nhìn thấy nhiều trái bóng bị xẹp như vậy ở một kỳ World Cup”, tài khoản @christUK chia sẻ quan điểm.

Tại World Cup 2022, FIFA kết hợp cùng Adidas, chế tạo hai quả bóng cho giải đấu. Al Rihla được dùng đến hết vòng tứ kết. Trong khi đó, 4 đội bóng mạnh nhất sẽ sử dụng mẫu Al Hilm cho 4 trận cầu cuối cùng.

Thực tế, khác biệt của hai quả bóng chủ yếu nằm ở ngoại hình. Mẫu Al Rihla có màu trắng cơ bản. Trong khi đó, bóng Al Hilm sử dụng tông màu vàng cát cùng các họa tiết truyền thống của nước chủ nhà Qatar.

Điểm khác biệt lớn nhất của hai trái bóng World Cup với thế hệ trước là nó được tích hợp nhiều linh kiện công nghệ cao. Trong mỗi quả là một thiết bị được thiết kế bởi KINEXON, công ty nổi tiếng trong ngành theo dõi hiệu suất thể thao. Theo hãng, thiết bị này chỉ nặng 14 gram và bao gồm 2 cảm biến riêng biệt hoạt động đồng thời.

Thiết bị truyền dữ liệu băng thông rộng Ultra Wide Band và cảm biến gia tốc giúp quả bóng có thể hỗ trợ tổ VAR trong các quyết định bắt việt vị bán tự động.

Do đó, những quả bóng này cần được sạc trước khi sử dụng. Một số người hâm mộ cho rằng việc chúng có nhiều thiết bị điện tử khiến cấu trúc trục trặc, dễ bị xì hơi hơn.

FIFA có bộ quy chuẩn cho việc bơm bóng. Theo đó, quả bóng thi đấu có áp suất 8,5-15,6 psi. Dưới 8,5 psi, chúng không nảy, cầu thủ khó chuyền sút. Ngược lại, lực bơm căng khiến quả bóng khó kiểm soát.

Các thông số cùng những quả bóng tham gia vào trận sẽ được tổ trọng tài kiểm tra trước trận. Do đó, việc Al Rihla và Al Hilm liên tục gặp vấn đề là bất thường. Ngoài ra, nhiều người xem truyền hình phàn nàn việc trái bóng mới cho vòng bán kết có màu tối như bị bám bẩn, khó quan sát hơn quả sáng màu.

Cập nhật: 15/12/2022 Zing
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video