Heo phát sáng sinh con

Một con heo phát sáng sau khi được phối giống với một heo đực bình thường đã sinh được 11 heo con, trong đó có hai chú heo con mang gen của mẹ, tức là nó cũng có thể phát sáng.

Giáo sư Liu Zhonghua thuộc Đại học Nông nghiệp Đông Bắc thuộc tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, phát biểu: "Khi được chiếu tia cực tím vào người, miệng, chân và lưỡi của hai heo con này phát sáng. Điều này chứng tỏ công nghệ gây giống lợn biến đổi gen bằng cách chuyển đổi tế bào đã chín muồi".

Ông Liu nói tiếp: "Công nghệ này cũng có thể tạo ra một giống heo đặc biệt chuyên cung cấp những bộ phận phục vụ cho việc cấy ghép ở con người".

Heo mẹ là một trong ba heo huỳnh quang được các nhà khoa học tạo ra hồi tháng 12-2006 sau khi tiêm vào phôi heo một loại protein phát sáng. Để tạo được heo phát sáng, các nhà khoa học Trung Quốc đã dùng công nghệ cấy nhân tế bào xôma. Trước đó các nhà khoa học Mỹ, Nhật và Hàn Quốc cũng đã thành công với công nghệ này.

Hai heo con phát sáng dưới tia cực tím
(Ảnh: Reuters)

Đ.K.L

Theo Reuters, Tuổi trẻ
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video