Hình vẽ quỷ mô tả bệnh động kinh

Bức vẽ trên đất sét được tình cờ tìm thấy trong quá trình nghiên cứu chữ hình nêm của người Assyria cổ đại.


Tấm đất sét chứa chữ hình nêm và hình vẽ ác quỷ. (Ảnh: Ancient Origins).

Con quỷ được khắc họa có sừng, đuôi và lưỡi rắn. Nó có thể là hình vẽ minh họa sớm nhất liên quan đến chứng động kinh trong lịch sử, theo Tiến sĩ Troels Pank Arbøll, người đứng đầu nghiên cứu từ Đại học Copenhagen, Đan Mạch.

Trên tấm đất sét 2.700 năm tuổi, nơi hình vẽ được phát hiện, còn chứa những chữ hình nêm mô tả các triệu chứng co giật và hôn mê. "Chúng cung cấp cái nhìn sâu sắc về cách một bác sĩ thời Assyria được đào tạo để chẩn đoán và điều trị bệnh động kinh trong y học cổ đại", Arbøll cho biết.

Người Assyria và một số nền văn minh khác gọi bệnh động kinh là Bennua. Họ tin rằng căn bệnh đáng sợ này là do ma quỷ hoặc những thế lực siêu nhiên gây ra. Do đó, phương pháp điều trị được cho là có liên quan đến thuật trừ tà nhằm đẩy những linh hồn xấu xa như quỷ Pazuzu và quái vật Lamashtu ra khỏi cơ thể.

Nền văn minh Assyria tồn tại từ khoảng năm 2500 TCN đến năm 608 TCN, với trung tâm nằm tại thượng nguồn sông Tigris ở miền bắc Iraq. Chữ hình nêm của họ là một biến thể của Akkadian, ngôn ngữ cổ xưa của người Semitic, từng được sử dụng rộng rãi ở vùng Lưỡng Hà. Nó nổi tiếng là khó giải mã và chỉ một số ít chuyên gia có thể đọc chính xác.

Cập nhật: 26/12/2019 Theo VnExpress
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video