Hổ mang chúa ăn thịt con mồi đen xì trong bụi rậm, thì ra đó là loài có độc, cực kỳ nguy hiểm

Một con rắn hổ mang chúa (Tên khoa học là Ophiophagus hannah) đã ăn thịt một con mồi cũng nguy hiểm không kém, đó là rắn hổ mang phun nọc Sumatra (Tên khoa học: Naja sumatrana). Thế nhưng, đứng trước hổ mang chúa thì bất cứ loài rắn nào cũng phải "cúi đầu".

Hổ mang phun nọc có khả năng phun nọc độc nhờ răng nanh nhỏ, cho phép chúng bắn nọc một cách chính xác ở khoảng cách xa. Đây là cách tấn công đặc biệt mà không phải loài rắn độc nào cũng có.

Hổ mang phun nọc Sumatra là loài rắn hổ mang có kích thước trung bình (0,9 đến 1,2 m) nên so với hổ mang chúa - loài rắn độc dài nhất thế giới (có thể lên đến 7m) thì con mồi này cũng chỉ như một bữa ăn lót dạ mà thôi!

Cập nhật: 03/01/2022 Theo Pháp luật&bạn đọc
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video