Xuất hiện chủng lao mới cực kỳ nguy hiểm

  •  
  • 586

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) báo động một chủng lao mới đã giết chết 52 trong số 53 người bị nhiễm ở Nam Phi. Chủng virus mới này được phát hiện ở vùng Kwazulu-Natal của Nam Phi và điều đặc biệt nguy hiểm là nó có khả năng kháng thuốc cực mạnh.

(Ảnh: worldfitness.ca)Ba trong sáu loại thuốc được sử dụng ở tuyến 2, tuyến phòng vệ cuối cùng chống bệnh lao, đều vô hiệu trước chủng lao mới này.

Ông Paul Nunn, đứng đầu Cục giám sát tình trạng kháng thuốc của WHO, nói: “Chúng tôi hết sức lo ngại. Nếu các nước không có khả năng chẩn đoán để phát hiện ra những bệnh nhân bị nhiễm chủng lao này thì họ sẽ chết nhanh chóng”.

Mặc dù phần lớn các chủng lao kháng thuốc đều có thể điều trị bằng ba loại thuốc kết hợp, song các loại thuốc này mắc tiền và độc hại đối với cơ thể người.

Tuần tới, WHO và các đối tác - trong đó có Trung tâm kiểm soát và ngăn ngừa bệnh dịch Mỹ, Hội đồng nghiên cứu Y học Nam Phi - dự kiến tổ chức một hội nghị 2 ngày ở Nam Phi để bàn về cách chẩn đoán và điều trị chủng lao mới.

Theo SGGP, Tiền Phong
  • 586