Hơn 500 loài chim trên thế giới bị tuyệt chủng

Giáo sư Stuart Pimm
(Ảnh: cienciahoje.uol)

Các hoạt động của con người đã làm tuyệt chủng hơn 500 loài chim trên thế giới trong vòng 500 năm qua và sẽ có thêm 10 loài chim tuyệt chủng mỗi năm nếu con người không có các hành động thích hợp để bảo tồn.

Trong nghiên cứu công bố trên tờ Công báo của Viện Hàn lâm khoa học Mỹ, Stuart Pimm, giáo sư ngành bảo tồn tại Trường ĐH Duke và là một trong các tác giả nghiên cứu cho biết nếu không có các ảnh hưởng của con người, tỷ lệ tuyệt chủng của các loài chim chỉ ở vào khoảng 1 loài trong 1 thế kỷ.

Nghiên cứu cũng cho biết các nỗ lực bảo tồn đã làm giảm tỷ lệ tuyệt chủng của khoảng 1 loài chim trong mỗi 3 hoặc 4 năm, tuy nhiên mức bảo tồn này vẫn không thể chấp nhận được. Các nhà khoa học cũng cảnh báo khoảng 1.200 loài chim có thể sẽ biến mất trong thế kỷ 21 bất chấp các nỗ lực bảo tồn.

 

 


Một loài chim quý hiếm của Brazil đang có nguy cơ
bị tuyệt chủng (Ảnh: dukenews.duke.edu)

T.VY

Theo Scenta
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video