Huyết áp liên quan với chứng mất trí

Kiểm soát huyết áp khi bước vào tuổi trung niên sẽ giúp giảm thiểu nguy cơ mắc chứng mất trí, các nhà nghiên cứu cho biết.

2 nghiên cứu gần đây đã xác nhận mối liên quan giữa huyết áp cao và nguy cơ mất trí nhớ và nghiên cứu của trường Imperial London đang đề xuất hướng điều trị chứng bệnh này.

Nghiên cứu đăng tải trên tạp chí Thần kinh học Lancet này chỉ rõ uống thuốc huyết áp sẽ giảm 13% nguy cơ mất trí nhớ.

Hiệp hội Alzheimer cho biết kiểm soát tốt huyết áp sẽ cứu sống được 15.000 người mỗi năm. Trên thế giới, hiện cứ 4 người có 1 người mắc huyết áp cao và rất nhiều trong số này chưa được chẩn đoán hay điều trị. Tuy nhiên, chỉ một nửa số người trên 65 tuổi đáp ứng với điều trị.

(Ảnh: www.jupiterimages.com)

Hiện câu hỏi Tại sao huyết áp cao làm gia tăng nguy cơ mất trí nhớ vẫn chưa có được câu trả lời thống nhất dù rất nhiều nhà khoa học tin rằng đó là do tình trạng não bộ bị thiếu máu và ôxy. Bởi một bệnh khác của chứng mất trí là Alzheimer thì lại hoàn toàn không liên quan chút nào tới tình trạng thiếu máu lên não. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng huyết áp cũng đóng góp 1 phần nhất định vào nguyên nhân dẫn tới bệnh.

Minh Thu (Theo BBC, Dân trí)
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video