Indonesia có thể mất 2.000 đảo

(Ảnh: iisd.ca)
Hôm qua, Bộ trưởng Môi trường Indonesia R.Witoelar tiết lộ kết quả một cuộc nghiên cứu khoa học cho thấy nước này có thể mất khoảng 2.000 trong số hơn 18.000 hòn đảo vào năm 2030 trước tình trạng mực nước biển dâng cao do trái đất ấm dần lên.

"Điều này là rất, rất nghiêm trọng", ông Witoelar nói. Tuy nhiên, theo hãng tin AP, ông cũng không nói rõ những hòn đảo đang bị đe dọa có người ở hay không. Ngoài ra, ông Witoelar cũng cảnh báo khí hậu thay đổi sẽ làm Indonesia phải đối mặt với việc mùa mưa đến chậm trong năm nay, hạn hán có thể xảy ra và sản lượng lúa của nông dân sẽ bị ảnh hưởng. T

rong một diễn biến khác, các vấn đề về sự thay đổi khí hậu cũng sẽ được bộ trưởng môi trường từ 80 nước thảo luận trong một cuộc họp vào cuối năm nay tại hòn đảo du lịch Bali của Indonesia.

Theo Thanh niên
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video