Italy sử dụng thành công robot cấy ghép tuyến tụy

Các bác sỹ ở thành phố Pisa thuộc vùng Tuscany của Italy vừa thực hiện thành công cuộc giải phẫu cấy ghép tuyến tụy bằng robot lần đầu tiên trên thế giới.


Robot cấy ghép tụy đầu tiên trên thế giới. Ảnh: AFP

Sự thành công của cuộc giải phẫu thực hiện hôm 27/9 chỉ vừa được công bố vào ngày 3/11 sau khi cơ thể của bệnh nhân, một phụ nữ 43 tuổi bị bệnh tiểu đường tuýp 1, được cho là đã chấp nhận cơ quan mới.

Bác sỹ giải phẫu Ugo Boggi thuộc khoa Y, trường Đại học Tổng hợp Pisa cho biết cuộc giải phẫu bằng robot nói trên sẽ chấm dứt sự chỉ trích kịch liệt đối với việc cấy ghép tuyến tụy, do tỷ lệ biến chứng hậu phẫu là khá lớn.

Với việc sử dụng robot Da Vinci SHDI, nhóm của bác sĩ Ugo Boggi đã cắt bỏ được tuyến tụy của bệnh nhân và thay vào đó một tuyến tụy mới "bằng cách chỉ khoét 3 lỗ nhỏ cùng với một vết rạch dài 7cm."

Ủy viên hội đồng phụ trách về y tế của vùng Tuscany, bà Daniela Scaramuccia đã ca ngợi cuộc giải phẫu bằng robot mang tính tiên phong nói trên và cho rằng nó sẽ mở ra những triển vọng mới trong công tác điều trị bệnh.

Theo Vietnam+
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video