Kế hoạch phóng tàu thăm dò Mặt trời đầu tiên của Trung Quốc

Kính viễn vọng cực mạnh phóng vào không gian trong mùa thu năm nay sẽ bắt đầu nhiệm vụ 4 năm nhằm chụp ảnh Mặt Trời trong giai đoạn hoạt động mạnh.

Theo dự kiến, Tàu thăm dò mang tên ASO-S sẽ phóng ngày 20/10 từ Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền trên sa mạc Gobi. Cỗ máy sẽ gia nhập đội kính viễn vọng quan sát Mặt Trời bao gồm tàu thăm dò Parker của NASA và tàu bay quanh quỹ đạo Solar Orbiter của Cơ quan Vũ trụ châu Âu. ASO-S sẽ tham gia theo dõi chặt chẽ Mặt Trời khi ngôi sao tiến gần đến giai đoạn cực đại, thời kỳ Mặt Trời hoạt động mạnh được dự đoán đạt đỉnh vào năm 2025.

Kính viễn vọng Trung Quốc trang bị thiết bị tối tân để tiến hành quan sát vốn bất khả thi trên bất kỳ nền tảng nào khác. Từ độ cao 720 km phía trên Trái Đất, ASO-S sẽ là kính viễn vọng đầu tiên có thể theo dõi đồng thời hai hoạt động dữ dội nhất là lóa Mặt Trời và cơn phun trào cực quang cũng như từ trường của ngôi sao. Điều này sẽ giúp con người hiểu rõ mối quan hệ giữa những hiện tượng này và cách chúng thúc đẩy thời tiết vũ trụ hỗn loạn, dẫn tới gián đoạn lưới điện và dịch vụ Internet trên Trái Đất.

Lóa Mặt Trời là chớp ánh sáng cực mạnh trong khi cơn phun trào cực quang giải phóng những đám mây hạt tích điện gọi là plasma. Giới nghiên cứu cho rằng cả hai hiện tượng đều do từ trường rối loạn của Mặt Trời gây ra. Mặt Trời hoạt động mạnh hơn từ khi chu kỳ hiện nay bắt đầu vào tháng 12/2019. Trong giai đoạn cực đại, lóa Mặt Trời có thể xảy ra nhiều lần mỗi ngày, một số mạnh ngang một tỷ quả bom hydro, theo NASA.

Mục tiêu khoa học trọng tâm của ASO-S là quan sát từ trường của Mặt trời và hai hiện tượng phun trào chính trên bề mặt ngôi sao, bao gồm ngọn lửa Mặt trời (solar flare) và các vụ giải phóng lượng vật chất cực quang (CME).

Khi đi vào quỹ đạo, tàu thăm dò sẽ triển khai ba trọng tải là Máy ghi từ FMG, Máy chụp ảnh tia X cứng và Kính viễn vọng Mặt trời Lyman-alpha.


Tàu ASO-S sẽ theo dõi Mặt trời trong ít nhất 4 năm. (Ảnh: WIC News).

Cho đến nay, Mặt trời là ngôi sao cố định duy nhất có thể được nghiên cứu chi tiết. Do phần lớn bức xạ của nó bị chặn lại bởi bầu khí quyển Trái đất, các nhà thiên văn học nếu muốn nắm được bức tranh hoàn chỉnh về Mặt trời buộc phải đưa các tàu thăm dò vào không gian.

Mặt trời đã bước vào Chu kỳ thứ 25 và ước tính, nó sẽ đạt bức xạ cực đại vào năm 2025. Tàu thăm dò Mặt trời có thể giúp thu thập các bản ghi chi tiết về hoạt động của ngôi sao trong khoảng thời gian đó, nhà nghiên cứu Gan Weiqun từ Cục Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc cho biết.

Từ thập niên 1960, hơn 70 nhiệm vụ đã phóng vào không gian để nghiên cứu Mặt Trời. Các nhà khoa học Trung Quốc đã phát triển thiết bị cảm biến Mặt Trời từ xa và đặt trên nhiều vệ tinh khác, nhưng ASO-S sẽ là công cụ cỡ lớn đầu tiên để tìm hiểu về ngôi sao. Kính viễn vọng nặng 888 kg sẽ chở thiết bị quan sát từ trường, lóa Mặt Trời và cơn phun trào cực quang. Các thiết bị được thiết kế để hoạt động cùng nhau, quan sát ở độ phân giải cao.

Theo nhóm nghiên cứu, dữ liệu từ ASO-S sẽ được chia sẻ với cộng đồng khoa học toàn cầu. Hồi tháng 10 năm ngoái, Trung Quốc phóng một vệ tinh thử nghiệm nhỏ mang tên Chinese Hydrogen-Alpha Solar Explorer (CHASE) để nghiên cứu lóa Mặt Trời và hoạt động như tiền thân của ASO-S.

Cập nhật: 18/07/2022 Theo VnExpress
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video