Không nên đào thêm kênh trong rừng

Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm đa dạng sinh học (Trường Đại học Cần Thơ) đã khuyến cáo các địa phương ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long không nên đào kênh thêm tại các khu rừng ngập nước vùng đồng bằng sông Cửu Long, nhất là tại rừng U Minh Thượng và U Minh Hạ.

Kết quả nghiên cứu cho thấy tại đây, lớp than bùn có tác dụng giữ nước rất lớn. Vào mùa mưa, nước tích lũy trong lớp than bùn này. Suốt mùa khô, mực thủy cấp trong lớp than bùn vẫn cao hơn mặt đất và nước từ đó sẽ thấm ra, cung cấp cho xung quanh, ngừa được cháy rừng.

Ngoài việc điều tiết nước, lớp than bùn còn giữ vai trò đẩy nước mặn xâm nhập vào rừng trong mùa khô. Nếu giữ nước ngập từ 20cm trở lên quanh năm thì quá trình phân hủy tự nhiên bằng với lượng chất hữu cơ của thảm thực vật.

Nếu có xảy ra cháy rừng thì lớp than bùn chỉ bị cháy một lớp mỏng bên trên, không thiệt hại đáng kể đến khu rừng.

Theo CAND.com.vn
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video