Khủng long "yêu" sớm

Khủng long bắt đầu làm "chuyện ấy" từ trước khi chúng thực sự trưởng thành về cơ thể, cũng giống như con người.

Ở chim, sex chỉ bắt đầu khi chúng đạt kích cỡ trưởng thành tối đa. Trong khi đó, con người cũng như cá sấu, thằn lằn, rắn, hoạt động tình dục bắt đầu ngay sau khi dậy thì nhưng trước khi phát triển tối đa về thể chất.

Để tìm hiểu khi nào thì khủng long bắt đầu quan hệ tình dục, các nhà nghiên cứu tại Bảo tàng lịch sử tự nhiên Mỹ ở New York và cộng sự đã tìm hiểu 7 hoá thạch khủng long bị chôn vùi khi đang ấp trứng. Chúng bao gồm 4 con oviraptorid - những con chim nhỏ có mỏ khoằm, và 3 con deinonychosaur - khủng long ăn thịt dài hơn 3 m với những móng vuốt to như cái liềm ở chân.

Sau 4 năm nghiên cứu, họ tìm thấy có 5 con khủng long đã đạt tới kích cỡ trưởng thành tối đa, nhưng 2 con còn lại thì không, trong đó 1 con là oviraptorid và con còn lại là deinonychosaur. Nói theo cách khác, chúng đã hoạt động tình dục từ trước khi trở thành "người lớn".

Biết được khi nào khủng long bắt đầu làm chuyện ấy sẽ giúp hiểu rõ thêm về những đặc điểm thể chất có tác dụng trong việc tán tỉnh và hấp dẫn bạn đời ở loài sinh vật nguyên thuỷ này.


Hoá thạch của một con khủng long đang ấp trứng. (Ảnh: Foxnews)


(Ảnh: Foxnews)

M.T.

Theo LiveScience, Vnexpress
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video