Kiến thường rẽ trái khi quay đầu

Những con kiến thường có xu hướng rẽ về phía bên trái khi đi vào vùng không gian chưa biết và thăm dò vùng lãnh thổ mới.


Loài kiến có xu hướng rẽ trái. (Ảnh minh họa: AP)

Các nhà nghiên cứu Anh nhận thấy những con kiến, loài động vật không xương sống có khung xương bên ngoài, gần như luôn luôn định hướng rẽ trái khi thăm dò vùng lãnh thổ mới.

"Kiến có thể sử dụng mắt trái để phát hiện động vật ăn thịt và mắt phải để điều hướng. Thế giới của loài kiến giống như mê cung, do đó việc rẽ theo một hướng nhất định là chiến lược tốt, giúp chúng tìm kiếm và thoát khỏi mê cung", Fox News dẫn lời Edmund Hunt từ trường Đại học Bristol, cho hay.

"Mọi cá thể rẽ theo cùng một hướng tạo ra sự an toàn về số lượng. Có lẽ thiên hướng bên trái là khôn ngoan hơn”, Edmund Hunt cho biết thêm.

Nghiên cứu về xu hướng của những loài động vật không xương sống có thể giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về hành vi của các sinh vật phức tạp, thậm chí cả con người.

Theo Vnexpress
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video