Kính nhìn xuyên khói lửa

Các nhà khoa học Áo đang chế tạo một hệ thống màn hình thực tế ảo, với mục tiêu hỗ trợ lính cứu hỏa nhìn xuyên khói lửa nhằm xác định nơi lửa bùng phát và vị trí họ đang đứng.

>>> Mũ cứu hỏa nhìn xuyên khói

Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học công nghệ Vienna (Áo) cho hay dự án thực tế ảo của họ, gọi là ProFiTex, có thể cung cấp thiết bị đeo như kính để giúp họ tìm đường trong bóng tối.

Theo trang tin NewScientist.com, những cảm biến hồng ngoại được lắp trên khung kính, hiển thị nhiệt độ bề mặt lên màn hình trước mắt, đồng thời camera thu và phóng mô hình 3 chiều về khung cảnh xung quanh lên màn hình.

Dựa vào thông tin thu thập được, từ nhiệt độ trong phòng đến tình trạng an toàn của khu nhà, lính cứu hỏa sẽ quyết định có nên xông vào hay không.


Hình ảnh dựa trên dữ liệu nhiệt do cảm biến hồng ngoại thu thập - (Ảnh: YouTube)

“Về cơ bản, chúng tôi tái tạo lại môi trường thực tế trên nền tảng ảo”, theo trưởng dự án Hannes Kaufmann.

Ông cho hay do lính cứu hỏa có thể không nhìn thấy được toàn cảnh hiện trường, nhóm của ông cung cấp một mô hình hoàn toàn thực dựa trên dữ liệu nhiệt mà họ có thể quan sát được. Chẳng hạn, nếu bức tường bên ngoài có màu đỏ đậm, có nghĩa là bên trong rất nguy hiểm.

Dữ liệu trên cũng có thể được gửi cho các lính cứu hỏa bên ngoài, cho phép họ quyết định có nên chữa cháy hay không.

Theo Thanh Niên
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video