Kính sát tròng "thiên văn"

Các nhà khoa học châu Âu và Mỹ cho hay đã phát minh một dạng kính sát tròng mới, nếu dùng kèm với kính đặc biệt, có thể mang lại thị lực cỡ kính thiên văn cho người mang.

Nhóm chuyên gia, dẫn đầu là Joseph Ford của Đại học California tại San Diego (Mỹ) và Eric Tremblay của Trường EPFL (Thụy Sĩ) đã chế tạo nguyên mẫu một kính sát tròng đường kính 8mm, dày 1mm ở phần trung tâm, bao quanh là vòng kính lúp dày 1,17mm.


Kính sát tròng được trang bị yếu tố thiên văn để tập trung ánh sáng vào võng mạc - (Ảnh: EPFL)

Sự kết hợp giữa kính sát tròng và kính mắt cung cấp khả năng phóng đại thị lực lên gấp 2,8 lần, trong khi màng lọc phân cực ở kính mắt sẽ cho phép người dùng chuyển từ thị lực bình thường sang thiên văn.

Hệ thống kính trên được phát triển nhằm hỗ trợ những người đang mắc chứng mù lòa liên quan đến tuổi già, bao gồm tình trạng thoái hóa điểm vàng, một dạng mù thường thấy do một phần mắt xử lý các chi tiết nhỏ bị tổn hại.

“Phần khó nhất của dự án này là phải làm sao cho kính sát tròng thông hơi được, nếu muốn đeo kính hơn 30 phút”, theo BBC dẫn lời chuyên gia Joseph Ford.

Không khí cần phải xâm nhập được kính, để giữ giác mạc của mắt được cung cấp khí ô xy liên tục.

Loại kính mới sẽ được mang ra thử nghiệm vào tháng 12 và dần dần sẽ được điều chỉnh để người mất khả năng thị lực do tuổi già có thể đeo kính sát tròng thiên văn cả ngày.

Theo Thanh Niên
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video