Làm gì khi bị ong đốt, ve cắn?

Khi bị côn trùng cắn, đốt cần bình tĩnh tìm cách xử trí để vết cắn, đốt nhanh khỏi. Sau đây là một vài xử trí khi bị ong đốt, ve cắn.

Ong đốt:

Ong đốt (Ảnh: BBC)

Các loại ong muỗi, ong vàng, ong vò vẽ đốt người khi vô tình va chạm vào tổ ong. Ong bồ câu đốt, gây độc nặng hơn cả. Có 6 cách xử trí như sau:

- Dùng vôi tôi nhuyễn bôi vào vết đốt ngay sau khi bị đốt.

- Hạt, lá quất hồng bì giã nhuyễn, đắp lên vết đốt.

- Măng tre giã nhuyễn, đắp lên vết đốt.

- Thuốc lào tẩm nước điếu đắp lên vết đốt.

- Củ ráy dại, cắt một lát xát lên vết đốt.

- Lá, dây, củ dây chìa vôi giã nhuyễn đắp lên vết đốt.

Ve cắn:

Khi bị ve cắn, không vội dứt ra, làm đứt đầu ve sau sẽ khó khỏi. Một vài cách gỡ sau:

- Lấy dầu xoa hay cồn chấm vào chỗ ve đốt, ve tự nhả và rơi ra, lấy vôi tôi bôi lên vết cắn.

- Lây cây kim nhỏ hoặc một đoạn dây kim loại đốt nóng, rồi cắm vào thân ve, nó sẽ tự rơi ra, lấy vôi nhuyễn bôi lên vết đốt.

- Nếu đầu ve còn mắc trong da thịt sẽ gây đau nhức, khó chịu, có khi phát sốt. Lấy thuốc lào tẩm ướp đắp chỗ vết cắn rồi băng lại.

Bác sĩ HUỲNH ĐỨC

Theo Sức khỏe đời sống, Nhân dân
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video