“Làm lạnh” thành phố

Kuala Lumpur, Penang, Johor Baru và thủ đô hành chính Putrajaya đều nóng hơn những thành phố khác ở Malaysia 50C - đó là kết quả vừa được Hội đồng quốc tế về các sáng kiến môi trường ở địa phương của nước này thu thập.

Kuala Lumpur tự hào đã mang vào thành phố cả một vạt rừng nguyên sinh, vậy mà vẫn chưa đủ để giữ lại nhiệt độ trước đây (Ảnh: WTC)

Có tốc độ phát triển nhanh nhưng lại thiếu cây xanh đã khiến những nơi này trở thành các “đảo tỏa nhiệt nội đô” (UHI), một hiện tượng khi mà các bề mặt của thành phố hấp thu nhiệt vào ban ngày rồi tỏa ra ban đêm khiến khí trời cũng không thể lạnh vào buổi tối.

Nhằm giúp thành phố được mát, giới chức trách Malaysia khuyên các nơi không nên lót đường bằng hắc ín hay đá là những chất hấp thụ nhiệt rất mạnh, cũng không nên lợp mái bằng ngói sẫm màu vì màu sẫm “đun” không khí nóng lên trong khi màu sáng trả ngược sức nóng về không trung. Trồng cây phải chọn loại tỏa nhiều bóng mát, xây nhà cũng phải tạo bóng mát...

Malaysia còn yêu cầu các thành phố bám sát những hướng dẫn trong một quyển sách vừa được lưu hành về các chính sách “làm lạnh”: điều chỉnh lại các qui định xây nhà cao ốc để mái phải đạt chuẩn phản xạ ánh sáng; qui hoạch đô thị và cảnh quan phải đáp ứng yêu cầu về tỏa bóng mát; tài trợ các dự án và các cuộc thi về sáng kiến “làm lạnh” thành phố...

TH.TÙNG

The Star, Tuổi trẻ
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video