Lần đầu tiên tìm thấy con bọ ve quấn mạng nhện trong mảnh hổ phách

Khoảng 99 triệu năm trước một con bọ ve xấu số phải hứng chịu hàng loạt rủi ro liên tiếp.


Bọ ve rơi vào đống tro gỗ sau này biến thành miếng hổ phách.

Thông thường, những sinh vật này ẩn náu trong thảm thực vật với hy vọng "bám lấy" một con thú nhỏ hoặc một con khủng long đầy lông để hút máu của chúng.

Nhưng chủ thể trong một nghiên cứu gần đây của các chuyên gia Đức bằng cách nào đó trước tiên rơi vào lưới vây của nhện, và sau đó tình hình trở nên tồi tệ hơn: bọ ve rơi vào đống tro gỗ sau này biến thành miếng hổ phách. Như vậy hoàn cảnh đáng thương nhất của con bọ ve đã được lưu giữ muôn đời trong mảnh hổ phách.

Nhà sưu tập người Đức Patrick Müller đã tìm thấy mảnh hổ phách có giá trị chứa một con bọ ve bị quấn trong mạng nhện ở phía bắc Myanmar. Sau đó, ông đã chuyển giao vật mới tìm thấy cho Bảo tàng lịch sử tự nhiên Berlin.

Đáng chú ý là đây là mẫu vật lần đầu tiên của loại hình này. Trước đây, các nhà khoa học chưa từng có mẫu vật giữ lại bằng chứng về sự tương tác của nhện và bọ ve.

Cập nhật: 29/05/2018 Theo Dân Trí
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video