Loài cá nhỏ nhất thế giới

Với kích thước 7,9 mm khi trưởng thành, một con "cá chép" có tên khoa học là Paedocypris progenetica vừa được phát hiện ở Sumatra (Indonesia) đã trở thành loài động vật có xương sống nhỏ nhất thế giới theo thông báo của tạp chí chuyên ngành "Proceedings of the Royal Society: Biological Sciences" của Anh số ra ngày 25-1.

Loài cá này trong suốt và hộp sọ rất thô sơ khiến não cá phơi ra ngoài. Các nhà khoa học khẳng định khi trưởng thành hoàn toàn, cá Paedocypris có thể đạt đến 10,3 mm đối với cá cái và 11,4 mm với cá đực.

Ngoài ra, một loài cá cùng loài có tên "Paedocypris micromethes" có kích thước hơi lớn hơn với 8,8 mm đã được xác định tại Sarawak (một trong những phần lãnh thổ thuộc Malaysia ở Borneo). Các loài cá này đặc biệt sống thích hợp tại các rừng đầm lầy có nhiều cây ngập nước với nước có nồng độ acid cực mạnh.

Trước đây, kỷ lục loài động vật có xương sống nhỏ nhất thế giới thuộc về loài cá bống trắng lùn tại Ấn Độ Dương (tên khoa học Trimmatom nanus) có kích thước 8 mm khi trưởng thành.

L.XUÂN

Theo Tuổi Trẻ/AFP
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video