Loài cá sống sâu nhất thế giới

Loài cá chưa xác định tên được phát hiện sống ở độ sâu hơn 8.000m dưới Thái Bình Dương.

Nhóm chuyên gia của Đại học Hawaii, Mỹ, phát hiện loài cá này trong chuyến thám hiểm từ 9/11 đến 9/12 tại khu vực rãnh Mariana ở phía tây Thái Bình Dương, rãnh đại dương sâu nhất thế giới từng được biết đến. Đại học Aberdeen, Anh, là đơn vị hỗ trợ phương tiện lặn sâu.


Cá nòng nọc. (Ảnh chụp từ video)

Theo Telegraph, đây là loài cá chưa xác định. Vây cá giống cánh và phần đuôi giống đuôi lươn. Nó sống ở độ sâu hơn 8.100m, đánh bại kỷ lục 7.700m của loài cá nòng nọc hồng được tìm thấy ở rãnh Nhật Bản, Thái Bình Dương, năm 2011.

"Chúng tôi nghĩ đây là một con cá nòng nọc (snailfish) nhưng có hình dạng và phần miệng khá kỳ lạ. Khi bơi, nó giống như có một tờ giấy ướt đang trôi nổi phía sau", tiến sĩ Alan Jamieson của Đại học Aberdeen nói.

Nhóm chuyên gia hy vọng phát hiện này sẽ mở ra nhiều thông tin nghiên cứu khả năng tồn tại của sinh vật trong điều kiện khắc nghiệt. "Nhiều nghiên cứu từng tiến hành ở khu vực đáy rãnh, nhưng từ mặt sinh thái học thì rất hạn chế", tiến sĩ Jeff Drazen cho hay.

Theo Vnexpress, Youtube
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video