Loài khủng long cũng có máu nóng

Các nhà nghiên cứu Pháp vừa khẳng định rằng một số loài khủng long thuộc kỷ Creta có máu nóng như loài động vật có vú, trái với các giả thiết hiện nay cho rằng khủng long có máu lạnh như loài bò sát, họ hàng xa của chúng.

Để đạt được kết luận này, các nhà khoa học thuộc Viện nghiên cứu khoa học quốc gia Pháp (CNRS) đã phân tích thành phần đồng vị của ôxy được hấp thu bởi loài khủng long và bị bẫy trong những mô khoáng hóa, đặc biệt là trong men răng hóa thạch của chúng.

Các nhà khoa học ghi nhận rằng quá trình chuyển hóa của những con khủng long được nghiên cứu (thuộc kỷ Creta dồi dào, từ 14,5, triệu năm đến 65,5 triệu năm trước Công Nguyên) tương tự như ở loài động vật có vú hiện nay.

Các nhà khoa học cho biết họ sẽ nghiên cứu mẫu của những con khủng long cổ hơn thuộc Kỷ Creta và Trias. Tuy nhiên hóa thạch khủng long trong những thời kỳ này rất hiếm hoi và các chủ nhân e ngại việc phân tích có thể làm hỏng chúng.

Sự tồn tại của những con khủng long máu nóng mâu thuẫn với giả thiết cho rằng nguyên nhân sự tuyệt chủng của chúng là do một thiên thạch rơi làm cho khí hậu đột ngột lạnh dần. Loài động vật máu nóng có khả năng chịu đựng các thay đổi khí hậu tốt hơn so với động vật máu lạnh.


Bộ xương khủng long thuộc kỷ Trias (Ảnh: dinosaur.net)

V.S

Theo Đài TH Tp. Hồ Chí Minh, Thiên Nhiên VN
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video