Loài sứa rực rỡ như pháo hoa ở độ sâu 1.200m dưới biển

Các nhà khoa học phát hiện một con sứa quý hiếm có vẻ ngoài rực rỡ như pháo hoa ở vùng biển ngoài khơi Mexico.


Sứa Halitrephes Maasi.

Các nhà nghiên cứu trên tàu thám hiểm Nautilus thuộc tổ chức Ocean Exploration Trust ghi lại cảnh tượng sứa Halitrephes Maasi di chuyển ở độ sâu 1.225m trong vùng biển ngoài khơi đảo Socorro, Mexico, International Business Times hôm qua đưa tin.

Halitrephes Maasi là loài sứa sống ở biển sâu thuộc họ Halicreatidae, thường được phát hiện ở độ sâu 1.200-1.500m. Sinh vật quý hiếm này mới chỉ được nhìn thấy hơn 10 lần.

Trong video, con vật có vẻ ngoài đẹp mắt và rực rỡ chuyển động nhẹ nhàng trông rất giống pháo hoa.

"Các kênh chuyển chất dinh dưỡng qua phần thân trên hình vòm của sứa tạo thành hình sao tỏa ra, phản chiếu ánh sáng từ thiết bị thăm dò ROV Hercules với những mảng sáng màu vàng và hồng", nhóm nghiên cứu giải thích.

Cập nhật: 16/01/2018 Theo VNE
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video